Bộ trưởng Nội vụ - người tiên phong của cách mạng Cuba qua đời

Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin, đồng thời là người tiên phong trong cách mạng đã qua đời từ chiều 7/1 vì "những biến chứng của một bệnh mạn tính," thọ 78 tuổi.
Bộ trưởng Nội vụ - người tiên phong của cách mạng Cuba qua đời ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, Hội đồng Bộ trưởng Cuba thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin đồng thời là người tiên phong trong cách mạng đã qua đời từ chiều 7/1 vì "những biến chứng của một bệnh mạn tính," thọ 78 tuổi.

Theo thông báo trên, Bộ trưởng Gondin từ trẻ đã tham gia phong trào 26 tháng Bảy của cố lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.

Sau đó, ông gia nhập lực lượng do đương kim Chủ tịch Cuba Raul Castro lãnh đạo.

Sau chiến thắng của Cách mạng Cuba năm 1959, ông đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba và trong Bộ Nội vụ nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục