Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni

Sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo đã viếng thăm ngôi đền này.
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo thăm Đền Yasukuni. (Nguồn: News.cn)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 cho biết hiến pháp hòa bình soạn thảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai vốn hạn chế lực lượng quân sự nước này trong việc tự phòng vệ có thể sẽ được sửa đổi vào năm 2020.

Trong bài phát biểu chào mừng Năm mới được đăng trên tờ nhật báo Sankei Shimbun, ông Abe dự đoán hiến pháp “sẽ được xem xét lại” vào năm 2020 khi Tokyo đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Hè.

Ông cho rằng sau 68 năm kể từ khi có hiệu lực, nay đã đến lúc Nhật Bản cần xem xét sửa đổi một cách sâu rộng để phù hợp với sự thay đổi của thời cuộc.

Ông nói: “Cho tới năm 2020, tôi nghĩ Nhật Bản sẽ phải khôi phục hoàn toàn vị thế và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.” Ông nhấn mạnh rằng vị thế cao hơn của Nhật Bản có thể giúp châu Á trở thành một khu vực “cân bằng và ổn định.”

Về chính sách an ninh của mình, ông Abe cam kết sẽ kiên quyết bảo vệ tận cùng lãnh thổ của Nhật Bản, gồm đất liền, biển và không phận.

Bình luận trên được đưa ra vài ngày sau khi ông Abe viếng thăm đền Yasukuni có thờ các nạn nhân chiến tranh, trong đó có cả những tội phạm chiến tranh của Nhật Bản và là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong con mắt của người nước ngoài.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin 6 ngày sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Shinzo Abe, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo đã viếng thăm ngôi đền có thờ những tội phạm chiến tranh hạng A này.

Hãng Jiji và Kyodo đưa tin ông Shindo tới viếng đền nhân dịp Năm Mới cùng hàng nghìn người dân và Phật tử để cầu nguyện sự sung túc cho năm 2014.

Trước đó, hôm 26/12, ông Shinzo Abe đã có chuyến viếng thăm đầu tiên trên cương vị thủ tướng tới ngôi đền này, động thái hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nước láng giềng và cả đồng minh thân thiết của Nhật Bản là Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục