Bộ trưởng Nội vụ Peru bị cáo buộc tội giết hại một nhà báo

Tân Bộ trưởng Nội vụ Peru Daniel Urresti thừa nhận đang bị cáo buộc tội giết hại một nhà báo hồi năm 1988, khi ông còn là một sỹ quan tình báo quân đội trẻ.
Bộ trưởng Nội vụ Peru bị cáo buộc tội giết hại một nhà báo ảnh 1Tân Bộ trưởng Nội vụ Peru Daniel Urresti. (Nguồn: USI)

Hãng AP đưa tin tân Bộ trưởng Nội vụ Peru Daniel Urresti thừa nhận đang chính thức bị cáo buộc tội giết hại một nhà báo hồi năm 1988, khi ông còn là một sỹ quan tình báo quân đội trẻ đang chiến đấu chống phiến quân thuộc phong trào "Con đường Sáng" (Shinning Path).

Tối 2/7, ông Urresti đã gặp gỡ báo giới và khẳng định mình vô tội.

Trước đó, một trang tin đã tiết lộ về lời cáo buộc trên và đăng tải tài liệu của tòa án về vụ việc này.

Nạn nhân của vụ sát hại trên là phóng viên Hugo Bustios của tạp chí Caretas, người bị các binh sỹ phục kích ở khu vực Ayacucho khi đang điều tra về cáo buộc sát hại thường dân không qua xét xử.

Sáu năm trước, hai binh sỹ đã bị kết án và một trong hai người đã quả quyết rằng Urresti cũng là thủ phạm giết người.

Theo ông Urresti, Tổng thống Ollanta Humala đã biết về những cáo buộc trên (được đưa ra hồi năm ngoái) khi bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Nội vụ hồi tháng trước.

Hiện ông Humala đang ở châu Âu và chưa có bình luận gì về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục