Bộ trưởng Nội vụ Peru từ chức, không công bố nguyên nhân

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrio cho biết Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski đã chấp thuận đơn từ chức của ông, trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng chính trị đang bao trùm quốc gia Mỹ Latinh này.
Bộ trưởng Nội vụ Peru từ chức, không công bố nguyên nhân ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrio. (Nguồn: EL PORTAL)

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrio cho biết Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski ngày 22/12 đã chấp thuận đơn từ chức của ông, trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng chính trị đang bao trùm quốc gia Mỹ Latinh này.

Ông Basombrio đăng thông tin trên trên mạng xã hội Twitter, song không nêu rõ nguyên nhân từ chức.

Hôm 17/12 vừa qua, Tổng thống Kuczynski đã khẳng định việc Bộ trưởng Basombrio xin từ chức hồi tuần trước, song bày tỏ hy vọng có thể thuyết phục chính trị gia này tiếp tục đảm nhận cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ Peru.

Ngày 21/12 Tổng thống Kuczynski đã vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội ông với những cáo buộc tham nhũng liên quan đến tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Ông Kuczynski, 79 tuổi, là tổng thống thứ 3 của Peru dính vào vụ bê bối Odebrecht, tập đoàn là tâm điểm cuộc khủng hoảng tại Mỹ Latinh thời gian qua khi thừa nhận hối lộ giới chính trị gia khắp khu vực, trong đó có các nước như Ecuador, Mexico, Panama và Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục