Bộ trưởng Nông nghiệp Nga thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev đã thăm một hòn đảo trong quần đảo Nam Kuril đang thuộc quyền kiểm soát của Nga song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Đảo tranh chấp Etorofu, tiếng Nga là Iturup. (Nguồn: Asashi.com)

Theo Kyodo, ngày 1/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev đã thăm một hòn đảo trong quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) đang thuộc quyền kiểm soát của Nga song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Các quan chức Nga cho biết Bộ trưởng Tkachev đã tới đảo Etorofu, tiếng Nga là Iturup, bằng máy bay. Dự kiến, ông sẽ thăm nhà máy chế biến hải sản và các địa điểm khác để đánh giá về ngành ngư nghiệp địa phương.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Phó Thủ tướng Yuri Trutnev cũng đã thăm đảo Etorofu lần lượt vào các ngày 22/8 và 13/8, bất chấp việc Nhật Bản kêu gọi lãnh đạo Nga không được thăm những địa điểm tranh chấp này.

Hàng loạt chuyến thăm nói trên đã diễn ra trong thời điểm nhạy cảm vì hai nước đang chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản năm nay của Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục