Bộ trưởng Phùng Quang Thanh điện đàm vụ máy bay mất tích

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh sẽ giao cho lực lượng phòng không-không quân Việt Nam tiếp tục theo dõi vụ máy bay mất tích.

Chiều 18/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein để trao đổi về việc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Hishammuddin Hussein cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Malaysia về việc tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích, đồng thời cho biết hiện nay vẫn chưa xác định được vị trí của máy bay. Malaysia cũng đã tuyên bố dừng quá trình tìm kiếm ở khu vực Biển Đông và mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía Bắc và Nam Ấn Độ Dương.

Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ sự chia sẻ với Chính phủ, Quân đội và nhân dân Malaysia, đồng thời cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về việc máy bay bị mất tích, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã huy động các lực lượng, phương tiện của Hải quân, Cảnh sát biển, các tàu cứu hộ cứu nạn, ngư dân tham gia vào việc tìm kiếm.

Đại tướng cho biết sẽ giao cho lực lượng phòng không-không quân Việt Nam tiếp tục rà soát, theo dõi và nếu có thông tin gì mới sẽ kịp thời thông báo cho Bộ Quốc phòng Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục