Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Nga muốn gây áp lực với EU

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ewa Kopacz cho rằng Nga gia tăng hoạt động quân sự nhằm gây áp lực lên các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Nga muốn gây áp lực với EU ảnh 1Hệ thống tên lửa Topol-M của quân đội Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo AFP. ngày 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ewa Kopacz cho rằng Nga gia tăng hoạt động quân sự nhằm gây áp lực lên các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) – những người đang cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Moskva.

Phát biểu với các phóng viên tại Warsaw, Bộ trưởng Kopacz nói: “Nga đang có các động thái (gia tăng hoạt động quân sự) trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 19-20/3 nhằm gây ảnh hưởng nhất định tới các quyết định của Hội đồng châu Âu liên quan tới các lệnh trừng phạt.”

Quan chức này nói tiếp: “Chúng tôi quan sát thấy có các hoạt động (quân sự) mức độ cao trên không phận và Biển Baltic nhưng chưa có lý do để đưa ra cảnh báo.”

Trước đó hôm 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó có việc triển khai gần 40.000 quân ở Bắc Cực.

Moskva cũng triển khai các khẩu đội tên lửa Iskander-M tới khu vực Kaliningrad, giáp biên giới với Litva và Ba Lan, đồng thời đặt các sư đoàn không vận tại Pskov, gần biên giới với Estonia và Latvia, trong tình trạng báo động cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục