Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Mỹ có lợi ích lâu dài ở châu Á-TBD

Ngày 7/12, Bộ trưởng Carter tuyên bố Mỹ có các lợi ích lâu dài ở châu Á-Thái Bình Dương và đang nỗ lực đảm bảo một tiến trình chuyển giao quyền lực có trật tự cho chính quyền ông Trump.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Mỹ có lợi ích lâu dài ở châu Á-TBD ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ có các lợi ích lâu dài ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đang nỗ lực đảm bảo một tiến trình chuyển giao quyền lực có trật tự cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Hiện ông Carter đang ở Nhật Bản nhằm xoa dịu những mối quan ngại về chiến thắng của ông Trump, người từng kêu gọi các đồng minh chi trả thêm để duy trì sự hiện diện của lực lượng Mỹ, nếu không sẽ phải chấp nhận việc Washington rút quân về.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nói: "Mỹ có các lợi ích quan trọng trong khu vực và vì chia sẻ nhiều lợi ích trong đó với Nhật Bản, nên chúng tôi có cùng sự quan tâm tới việc củng cố năng lực của liên minh."

Bộ trưởng Carter nói thêm rằng ông không thể nói thay cho chính quyền sắp tới của ông Trump, nhưng ông biết và tôn trọng ông James Mattis - một vị tướng Thủy quân lục chiến đã về hưu mới đây được ông Trump đề cử làm ông chủ Lầu Năm Góc.

Ông Carter nêu rõ: "Tôi cam kết đảm bảo một cuộc chuyển giao trách nhiệm có trật tự trong Bộ Quốc phòng để qua đó người kế nhiệm tôi có thể bắt tay ngay vào công việc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục