Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ "e ngại" tên lửa của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ James Mattis cho rằng kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ "e ngại" tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng đề cử Mỹ James Mattis cho rằng kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Mỹ và Washington cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Mattis cũng khẳng định khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục được ưu tiên dưới thời của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tướng Mattis cũng đảm bảo với Nhật Bản cùng các đồng minh khác của Mỹ rằng Washington sẽ duy trì quan hệ đồng minh và hợp tác an ninh với những nước này. Ông kêu gọi tất cả các đồng minh của Mỹ tuân thủ những nghĩa vụ đã cam kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục