Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ chức sau đột quỵ

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Mart Laar đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Andrus Ansip để tập trung hồi phục sức khỏe sau cơn đột quỵ.
AP đưa tin, ngày 7/5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Mart Laar đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Andrus Ansip để tập trung hồi phục sức khỏe sau cơn đột quỵ hồi đầu năm nay.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Laar nói rằng ông không thể tiếp tục làm việc "hết trách nhiệm" sau trận đột quỵ ngày 18/2 vừa qua.

Ông Laar, 52 tuổi, được giữ lại phòng hồi sức cấp cứu tại một bệnh viện ở thủ đô Talin đến trung tuần tháng Tư vừa qua và hiện đang trải qua các bài tập vật lý trị liệu.

Trước khi đảm nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ trung hữu của Thủ tướng Ansip từ tháng 4/2011, ông Laar từng giữ chức Thủ tướng Estonia nhiệm kỳ 1992-1994 và 1999-2002.

Giới quan sát nhận định ông Urmas Reinsalu, Chủ tịch đảng IRL theo đường lối bảo thủ của ông Laar, có khả năng kế nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục