Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ duy trì trừng phạt Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên vẫn nên duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ duy trì trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Hàn Quốc Song Young-moo (trái) và người đồng cấp Mỹ James Mattis. (Nguồn: U.S. Army)

Theo hãng Reuters, các Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 28/6 cho biết các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên vẫn nên duy trì cho đến khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể và không thể đảo ngược hướng tới phi hạt nhân hóa.

[Hàn Quốc: Dỡ bỏ trừng phạt nên chờ Triều Tiên phi hạt nhân hóa]

Theo một tuyên bố chung do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố sau các cuộc hội đàm tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo cũng nhất trí nghiên cứu thêm những biện pháp xây dựng lòng tin chừng nào Bình Nhưỡng tiếp tục đối thoại "một cách có thiện ý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục