Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về việc hoãn tập trận với Hàn Quốc

Ông Esper đã miêu tả phản ứng của Triều Tiên đối với việc Mỹ quyết định hoãn cuộc tập trận chung nói trên là không tích cực như Washington mong đợi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về việc hoãn tập trận với Hàn Quốc ảnh 1Máy bay Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung thường niên Vigilant Ace ngày 6/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 21/11 cho biết ông không thấy hối tiếc vì đã hoãn cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, mặc dù Triều Tiên xem động thái này là chưa đủ để khởi động lại hoạt động ngoại giao hạt nhân.

Phát biểu sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, ông Esper đã miêu tả phản ứng của Triều Tiên đối với việc Mỹ quyết định hoãn cuộc tập trận chung nói trên là không tích cực như Washington mong đợi.

[Hàn-Mỹ thảo luận mở rộng phạm vi quản lý nguy cơ của liên quân]

Song ông Esper nhấn mạnh rằng: "Tôi không hối tiếc vì đã chọn hướng đi đó."

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết ông không đồng ý với thông tin cho rằng có sự rạn nứt trong liên minh Mỹ-Hàn, bất chấp các cuộc đàm phán trong tuần này về việc Mỹ yêu cầu Seoul tăng gấp 5 lần chi phí đóng góp cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), bị đổ bể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục