Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết tiếp tục chính sách với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3/2 tuyên bố Chính quyền của ông Trump sẽ tăng sức ép ngoại giao và sức mạnh răn đe quân sự đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết tiếp tục chính sách với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/2 tuyên bố Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tăng cường sức ép ngoại giao và sức mạnh răn đe quân sự đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, chính thức đảm bảo với Hàn Quốc về sự liên tục trong chính sách này tiếp sau việc thay đổi chính quyền gần đây ở Washington.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố như vậy khi đang ở thăm Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết tại cuộc gặp giữa ông Mattis và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se, phía Mỹ đã bày tỏ sự hậu thuẫn hoàn toàn đối với lập trường của phía Hàn Quốc rằng sức ép ngoại giao và sức mạnh răn đe quân sự sẽ vẫn là hai trụ cột chính trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và chính sách này cần được chính quyền Trump tăng cường hơn nữa.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn lời ông Mattis phát biểu rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước sẽ vẫn vững chắc và Mỹ sẽ luôn đứng bên cạnh Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc kiềm chế việc Triều Tiên phát triển các khả năng hạt nhân.

Liên quan đến vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục kế hoạch hoàn tất việc này trong năm nay, nhấn mạnh rằng THAAD không làm phương hại đến lợi ích quốc gia của bất kỳ nước láng giềng nào mà chỉ là để phòng vệ trước các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục