Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter sa thải trợ lý quân sự cấp cao

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã sa thải trợ lý quân sự cấp cao của ông, Trung tướng Ron Lewis, vì những cáo buộc (ông Lewis) có hành vi không đúng đắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter sa thải trợ lý quân sự cấp cao ảnh 1Trung tướng Ron Lewis. (Nguồn: Quân đội Mỹ)

Theo hãng tin Reuters, ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông đã sa thải trợ lý quân sự cấp cao của ông, Trung tướng Ron Lewis, "sau khi được báo cáo về những cáo buộc (ông Lewis) có hành vi không đúng đắn."

Ông Carter đã chuyển vấn đề này lên tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông nói: "Bộ Quốc phòng sẽ có hình thức xử lý phù hợp."

Tuy nhiên, thông báo ngắn của người đứng đầu Lầu Năm Góc không đề cập cụ thể hành vi sai trái của ông Lewis.

Với vai trò trợ lý quân sự cấp cao, ông Lewis là cố vấn hàng đầu của Bộ trưởng Carter trong các vấn đề quân sự.

Tướng Lewis đã tháp tùng Bộ trưởng Carter trong chuyến công du châu Á hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục