Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có chuyến thăm không báo trước đến Afghanistan để gặp các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có chuyến thăm không báo trước đến Afghanistan để gặp các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani.

Ông Carter đã đáp chuyến bay đến căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô thủ đô Kabul.

Dự kiến, ông Carter cũng sẽ gặp quan chức điều hành cấp cao Afghanistan (chức danh tương đương thủ tướng), ông Abdullah Abdullah, tại thủ đô.

Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết duy trì 12.000 binh sỹ tại Afghanistan ít nhất đến cuối năm 2017.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ trưởng Carter cũng có chuyến thăm chớp nhoáng tới thủ đô Baghdad của Iraq, trong đó ông thông báo sẽ triển khai thêm 560 binh sỹ Mỹ tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục