Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định trách nhiệm với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh trách nhiệm của nước này với NATO trong cuộc điện đàm ngày 26/1 với người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định trách nhiệm với NATO ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh trách nhiệm của nước này với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc điện đàm ngày 26/1 với người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, trong cuộc điện đàm, ông Mattis đã khẳng định "trách nhiệm lâu dài của Mỹ đối với liên minh NATO."

Tuyên bố còn cho biết, trong cuộc điện đàm khác với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, ông Mattis cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của NATO.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, ông chủ Lầu Năm Góc đã nhấn mạnh "cam kết kiên định của ông đối với an ninh của Israel"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục