Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn cấm điện thoại di động ở Lầu Năm Góc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang cân nhắc cấm giới chức quân sự cũng như dân sự mang điện thoại di động cá nhân vào Lầu Năm Góc, nơi được coi là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn cấm điện thoại di động ở Lầu Năm Góc ảnh 1Lầu Năm Góc, nơi được coi là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới. (Nguồn: Wikimapia)

Hãng CNN ngày 31/1 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang cân nhắc cấm giới chức quân sự cũng như dân sự mang điện thoại di động cá nhân vào Lầu Năm Góc, nơi được coi là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới.

Ba quan chức quốc phòng thạo tin cho hay, tuy vẫn còn duyệt xét và chưa có quyết định sau cùng nhưng việc có tin là một ứng dụng cài trên điện thoại thông minh nhằm ghi lại các dữ kiện về hoạt động thể dục đồng thời ghi luôn vị trí cá nhân đó trong suốt thời gian tập luyện tạo thành mối đe dọa an ninh, khiến quân đội Mỹ có thêm lý do để xem xét việc này.

Một quan chức khác tiết lộ với CNN rằng, nguy cơ lộ bí mật do điện thoại di động cũng giống như lý do khiến Nhà Trắng ra lệnh cho nhân viên làm việc ở tòa nhà cánh Tây không được mang điện thoại cá nhân vào nơi này.

Hiện có khoảng 23.000 người, cả dân sự lẫn quân sự, làm việc tại Lầu Năm Góc. Trong cả tòa nhà, nhất là các khu vực lưu trữ tài liệu mật hoặc khu vực cấm, đều không có sóng điện thoại và những người muốn vào trong đều phải để máy điện thoại của họ vào các hộc chứa bên ngoài.

Nhiều quan chức Lầu Năm Góc nói rằng với số người đông đảo làm việc tại đây, việc có đủ hộc chứa để họ cất điện thoại trước khi vào nơi làm việc là điều rất khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục