Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến thăm Trung Quốc

Theo Lầu Năm Góc ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có thể thăm Trung Quốc trong năm nay để tiến hành các cuộc hội đàm.
Theo Lầu Năm Góc ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có thể thăm Trung Quốc trong năm nay để tiến hành các cuộc hội đàm sau khi đã hủy một chuyến thăm trước đó liên quan đến thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Phát biểu trước báo giới tại Washington, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Geoff Morrell nêu rõ hồi tháng Sáu vừa qua, Bắc Kinh đã khước từ chuyến thăm theo dự kiến của Bộ trưởng Gates. Song, Trung Quốc đã sẵn sàng đưa ra một lời mời khác.

Ông Moren khẳng định nếu lời mời được đưa ra, phía Mỹ có thể lên lịch trình cho chuyến thăm vào trước cuối năm nay.

Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết với việc Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến gặp nhau vào "đầu năm tới," điều quan trọng là phải đạt được tiến triển khi cả hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi tăng cường mối quan hệ quân sự song phương.

Những bình luận trên từ Lầu Năm Góc được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hoan nghênh "những tiến triển mới" trong quan hệ Trung-Mỹ khi ông tiếp một phái đoàn quan chức của Nhà Trắng tại Bắc Kinh, thảo luận về các vấn đề gai góc, trong đó có chương trình hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran và quan hệ thương mại song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục