Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chính thức Indonesia

Trong hai ngày 26-27/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm Indonesia, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á.
Trong hai ngày 26-27/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có chuyến thăm Indonesia - chặng dừng chân thứ hai của ông trong chuyến công du tới bốn nước Đông Nam Á.

Tại đây, Bộ trưởng Hagel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Purnomo Yusgiantoro và chào xã giao Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Phát biểu trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Indonesia, Bộ trưởng Hagel khẳng định Mỹ hoan nghênh những tiến bộ mà Indonesia đã đạt được trong việc cải thiện tính minh bạch và quyền con người, cho rằng một Indonesia vững mạnh là cần thiết cho khu vực.

Bộ trưởng Hagel nêu rõ thúc đẩy các mối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á là một phần quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ sẽ tiếp tục thực thi chiến lược này.

Về phần mình, Bộ trưởng Yusgiantoro cho biết trong cuộc hội đàm hai bên đã tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực và toàn cầu, trong đó có vấn đề Biển Đông; cuộc diễn tập chung về chống khủng bố (CTX 2013) với sự tham gia của quân đội 10 nước ASEAN và tám nước đối tác đối thoại do Indonesia và Mỹ đồng phối hợp tổ chức; hợp đồng mua vũ khí Mỹ của Indonesia; chương trình hợp tác đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực của các nhân viên quân sự.

Bộ trưởng Yusgiantoro cho biết sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Indonesia và Mỹ nói chung và trong lĩnh vực quốc phòng nói riêng là trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đang phát triển mạnh nhất từ trước đến nay, phản ánh sự công nhận Indonesia là đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong chiến lược "xoay trục."

Ngoài các vấn đề song phương, trong các buổi gặp, hai bên còn trao đổi về các vấn đề liên quan đến tình hình Syria và Ai Cập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm bốn nước Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines, Bộ trưởng Hagel sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác (ADMM +) tại Banda Seri Begawan, Brunei từ ngày 27-29/8./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục