Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến thủ đô Tokyo để thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ ở Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 20/10 đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản để thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, hợp tác trong vấn đề Afghanistan và giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, ông Gates sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Yukio Hatoyama, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa, Bộ trưởng Ngoại giao Katsuya Okada và nhiều quan chức cấp cao khác của Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên một thành viên nội các của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Nhật Bản kể từ khi chính phủ mới của Nhật Bản nhậm chức cách đây một tháng với cam kết tạo quan hệ "cân bằng" hơn với Mỹ.

Chuyến thăm của ông Gates nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama, dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 13/11 tới.

Phát biểu trước chuyến thăm, Bộ trưởng Gates bác bỏ khả năng nối lại đàm phán về thỏa thuận đạt được giữa hai bên năm 2006 liên quan đến kế hoạch di dời căn cứ không quân Futemma của Mỹ từ thị trấn Ginowan thuộc tỉnh Okinawa tới một khu vực thưa dân cư hơn ở Nago cũng thuộc tỉnh này vào năm 2014.

Theo ông Gates, các giải pháp thay thế "không mang lại hiệu quả", đồng thời kêu gọi thực hiện thỏa thuận đã ký.

Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản Hirofumi Hirano khẳng định không có sự thay đổi trong lập trường của Nhật Bản về việc giải quyết linh hoạt vấn đề căn cứ Futemma.

Ông đồng thời nhắc lại cam kết của Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực giảm bớt gánh nặng của người dân địa phương ở tỉnh Okinawa, nơi đa số lính Mỹ đang đồn trú.

Trước đó, chính phủ mới của Thủ tướng Hatoyama nhiều lần cho biết muốn xem xét lại thỏa thuận về việc bố trí 47.000 lính Mỹ ở Nhật Bản, trong đó có việc di dời căn cứ quân sự Futemma.

Dự kiến, tại cuộc hội đàm với ông Gates ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Okada sẽ giải thích kế hoạch chấm dứt sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) ở Ấn Độ Dương sau khi sứ mệnh này hết hiệu lực vào tháng 1/2010.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, hai bên dự kiến khẳng định phối hợp nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa trong bối cảnh Mỹ đã lên kế hoạch gặp đại diện phía Triều Tiên tại San Diego, Mỹ vào tuần tới.

Sau chuyến thăm Nhật Bản hai ngày, ông Gates sẽ đi thăm Hàn Quốc trước khi sang Slovakia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của NATO vào ngày 23/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục