Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel bàn về xung đột Syria và chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel để thảo luận về cuộc xung đột Syria, cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel bàn về xung đột Syria và chống IS ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 20/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Israel để thảo luận về cuộc xung đột Syria, cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về Iran.

Dự kiến, Bộ trưởng Mattis sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu, Tổng thống Reuven Rivlin và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman.

[Mỹ ưu tiên đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria]

Chuyến thăm Israel này của Bộ trưởng Mattis nằm trong chuyến công du từ ngày 18-23/4 tới các nước Trung Đông và Châu Phi. Trước đó Bộ trưởng Mattis đã thăm Saudi Arabia và Ai Cập.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Mattis sẽ thảo luận về quá trình giám sát việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới, cũng như cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới ở Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục