Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Afghanistan

Ông Robert Gates đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan để thảo luận với các chỉ huy và Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai.
Ngày 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan để thảo luận với các chỉ huy và Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại chiến lược của mình trong cuộc chiến kéo dài 9 năm này, đặc biệt trong bối cảnh Washington và Kabul tiếp tục căng thẳng sau khi các bức điện tín ngoại giao của Mỹ bị rò rỉ cho thấy nội dung chỉ trích mạnh mẽ ông Karzai và cấp dưới của ông.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin địa phương cho biết Bộ trưởng Gates đã đến Afghanistan để xem xét lại kết quả mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, chưa có phản hồi nào từ phía các quan chức Afghanistan về chuyến thăm trên.

Trong chuyến thăm này, ông Gates đã tới thăm căn cứ không quân Bagram - cách Kabul 50km về phía Bắc, một năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh triển khai thêm 30.000 lính Mỹ tới chiến trường này trong một quyết định thay đổi chiến lược, đồng thời tiếp tục các nỗ lực củng cố lực lượng an ninh Afghanistan.

Trước đó, ông Obama cũng ghé thăm căn cứ trên vào tối 3/12.

Phát biểu với báo giới, thư ký báo chí Geoff Morrell cho biết ông Gates đã tới căn cứ Bagram và cảm thấy vui về tiến bộ đạt được trong năm qua.

Chuyến thăm này sẽ giúp định hướng việc đánh giá về chiến lược chiến tranh đang được tiến hành tại Nhà Trắng.

Hơn 140.000 binh sĩ NATO, trong đó có 90.000 lính Mỹ, đã được triển khai tại Afghanistan nhằm giúp bình ổn an ninh ở quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục