Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật Bản sẽ gặp nhau tại Tokyo

Tại cuộc hội đàm với bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ "thúc đẩy các ưu tiên của Mỹ, trong đó có chính sách tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật Bản sẽ gặp nhau tại Tokyo ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada. (Nguồn: defense.gov)

Ngày 1/12, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada tại thủ đô Tokyo vào tuần tới.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ tại cuộc hội đàm, ông Carter sẽ "thúc đẩy các ưu tiên của Mỹ, trong đó có chính sách tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương," vốn là chiến lược chuyển trọng tâm của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang khu vực có tốc độ phát triển nhanh chóng này.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ "nhấn mạnh sức mạnh lâu dài của liên minh Mỹ-Nhật, được xây dựng dựa trên những tiến bộ chưa từng thấy trong lĩnh vực hợp tác an ninh Mỹ-Nhật."

Ngoài cuộc hội đàm với bà Inada, ông Carter cũng sẽ thăm các binh sỹ Mỹ đóng tại Nhật Bản trong ngày 6/12 tới.

Sau khi thăm Nhật Bản, ông Carter dự kiến sẽ đi thăm Ấn Độ, Bahrain, Israel, Italy và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục