Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung điện đàm, thiết lập quan hệ lành mạnh

Trong cuộc điện đàm với ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định nước này hy vọng thiết lập một mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Mỹ song song với việc bảo vệ các lợi ích quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung điện đàm, thiết lập quan hệ lành mạnh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 21/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm thảo luận về các vấn đề quan tâm chung.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định nước này hy vọng thiết lập một mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Mỹ song song với việc bảo vệ các lợi ích quốc gia.

[Hội đàm trực tuyến Mỹ-Trung Quốc thẳng thắn, mang tính xây dựng]

Trong khi đó, thông báo từ Lầu Năm Góc nêu rõ hai bên đã thảo luận về quan hệ quốc phòng song phương, các vấn đề an ninh khu vực và tình hình xung đột tại Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại nhiều bất đồng về các vấn đề từ thương mại đến địa chính trị toàn cầu./.    

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục