Bộ trưởng Quốc phòng Nga công du các nước Mỹ Latinh 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Venezuela, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh trong đó bao gồm cả Nicaragua và Cuba.
 Bộ trưởng Quốc phòng Nga công du các nước Mỹ Latinh  ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Venezuela. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh, trong đó bao gồm cả Nicaragua và Cuba, của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga.

Hãng thông tấn AVN cho biết tại Caracas, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Padrinohai và thảo luận các vấn đề hợp tác kỹ thuật, quân sự, cũng như về một số vấn đề khu vực và quốc tế.

Trước chuyến công du, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konaskénkov tuyên bố cả ba nước mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga thực hiện chuyến thăm lần này đều sử dụng nhiều công nghệ quân sự của Nga, do đó có rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Bên cạnh đó, đây cũng là những nước có thể cung cấp dịch vụ hậu cần hàng không và hàng hải cho các chiến dịch tuần tra toàn cầu mà quân đội Nga tiến hành từ vài năm trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục