Bộ trưởng Quốc phòng Nga đi thăm chính thức Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đã có cuộc đàm phán với người đồng nhiệm Nga Anatoly Serdyukov trên tư cách quan chức cấp cao.
Ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có cuộc đàm phán với người đồng nhiệm Nga Anatoly Serdyukov trên tư cách quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ đón một vị khách quý đến từ Nga kể từ khi mối quan hệ giữa Washington và Mátxcơva được cải thiện.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Lầu Năm Góc của một Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong vòng năm năm trở lại đây. Các quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Gates dành phần lớn thời gian trong ngày để nói chuyện với ông Serdyukov.

Theo Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Geoff Morrell, hai bộ trưởng dự kiến ký các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, tiến hành ba cuộc gặp chính thức và một bữa ăn tối trên tàu hải quân trên sông Potomac.

Trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Gates - từng là Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thời Chiến tranh Lạnh, đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Interfax của Nga, trong đó ông mô tả Nga là một đối tác của Mỹ.

Ông tuyên bố những nỗ lực của Nga nhằm nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của nước này theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hủy diệt (START) mới, không gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định chương trình hiện đại hóa diễn ra trong khuôn khổ START mới là "hoàn toàn hợp pháp," và "ông không coi Nga là một mối đe dọa." Ông nêu rõ "Nga và Mỹ đang là đối tác trong một số lĩnh vực và là đối thủ cạnh tranh ở những lĩnh vực khác, nhưng điều quan trọng là hai bên đang hợp tác với nhau."

Theo người phát ngôn Moreo, Bộ trưởng Gates đánh giá cao việc Mátxcơva cho phép Mỹ tiếp viện cho lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua các tuyến đường đi qua lãnh thổ của Nga. Hai bên cũng sẽ thảo luận chủ đề nhạy cảm như hệ thống lá chắn tên lửa cũng như những nỗ lực nhằm thuyết phúc Thượng viện Mỹ phê chuẩn hiệp ước START mới.

Một nhà ngoại giao hàng đầu tham gia thương lượng hiệp ước cho rằng quan hệ Nga-Mỹ có thể xấu đi nếu Nghị viện Mỹ không phê chuẩn hiệp ước mới. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cải cách và giải quyết tình trạng quan liêu trong bộ máy cơ quan quốc phòng của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục