Bộ trưởng Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Israel về vụ máy bay bị bắn hạ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman trong cuộc hội đàm song phương rằng phía Israel hoàn toàn có lỗi về vụ máy bay quân sự Nga Il-20 bị bắn hạ gần Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Israel về vụ máy bay bị bắn hạ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9 cho biết người đứng đầu của bộ này Sergei Shoigu đã nói với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman trong cuộc hội đàm song phương rằng phía Israel hoàn toàn có lỗi về vụ máy bay quân sự Nga Il-20 bị bắn hạ gần Syria.

Thông báo của bộ này nêu rõ: "Ông Sergei Shoigu đã lưu ý rằng 'lỗi của vụ rơi máy bay Nga và cái chết của phi hành đoàn hoàn toàn thuộc về phía Israel."

[Nga xác nhận máy bay quân sự bị tên lửa S-200 của Syria bắn rơi]

Ông Shoigu còn nhấn mạnh rằng những hành động vô trách nhiệm của Lực lượng Không quân Israel đã dẫn đến một bi kịch cướp đi mạng sống của 15 quân nhân Nga.

Bộ trên dẫn lời ông Shoigu nêu rõ: "Những hành động của Bộ Quốc phòng Israel đi ngược lại với tinh thần đối tác Nga-Israel và chúng tôi có quyền đưa ra những hành động tương ứng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục