Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ đã thảo luận về tình hình Syria sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực xung đột.
Người dân sơ tán tránh chiến sự ở thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hasakeh (Đông Bắc Syria). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân sơ tán tránh chiến sự ở thị trấn Ras al-Ain, tỉnh Hasakeh (Đông Bắc Syria). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Interfax ngày 15/10 dẫn tuyên bố của quân đội Nga cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ đã điện đàm về tình hình ở Syria.

Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã thảo luận về tình hình Syria sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực xung đột, qua đó cho phép các lực lượng Syria được Nga hậu thuẫn triển khai sâu bên trong vũng lãnh thổ do các lực lượng người Kurd được Washington chống lưng nắm quyền kiểm soát ở phía Nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

[Thổ Nhĩ Kỳ có thể 'không tuyên bố ngừng bắn' tại Bắc Syria]

Trong một động thái khác, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, Alexander Lavrentiev cùng ngày cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền triển khai các lực lượng một cách lâu dài ở Syria.

Phát biểu trước các phóng viên ở Abu Dhabi về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, ông Lavrentiev cho biết, theo những thỏa thuận trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể vượt qua đường biên giới và tiến vào lãnh thổ của Syria trong phạm vi 5-10 km.

Ông Lavrentiev cũng cho biết Moskva không tán thành chiến dịch của Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục