Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ muốn hợp tác hải quân với Cuba

Bộ trưởng Shoigu mong muốn mở rộng hợp tác hải quân với Cuba, đồng thời cảm ơn phía Cuba đã tiếp đón các tàu Hải quân Nga trong chuyến thăm cảng La Habana.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ muốn hợp tác hải quân với Cuba ảnh 1Tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva (phải) và tầu khu trục Phó Đô đốc Kulakov (trái) cập cảng La Habana ngày 3/8/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các mối quan hệ giữa Nga và Cuba trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự đang phát triển "trên tinh thần xây dựng."

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trong cuộc hội đàm ngày 14/2 với Chủ tịch Cuba Raul Castro tại La Habana.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Shoigu bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác hải quân với Cuba, đồng thời cảm ơn phía Cuba đã tiếp đón các tàu Hải quân Nga trong chuyến thăm cảng La Habana.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng mời các phái đoàn quân sự của Cuba tham dự diễn đàn khoa học-kỹ thuật quốc tế quân đội "ARMY 2015" do Nga chủ trì vào tháng Sáu tới, cũng như tham gia các cuộc hội thao xe tăng quốc tế và các cuộc tập trận quốc tế...

Chủ tịch Raul Castro cho biết các phái đoàn quân sự của Cuba sẽ tham dự các sự kiện trên.

Cũng trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Shoigu nhận định cách tiếp cận của Nga và Cuba đối với các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu "hoàn toàn giống nhau."

Ông nhấn mạnh hai nước "chia sẻ lợi ích chung trong việc thiết lập một trật tự thế giới công bằng và đa cực trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng vai trò trung tâm của Liên hợp quốc."

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Shoigu và Chủ tịch Castro cũng đã có cuộc gặp, trong đó hai bên khẳng định quyết tâm củng cố hợp tác quốc phòng.

Ông Shoigu đang trong chuyến công du tới ba nước Mỹ Latinh gồm Venezuela, Cuba và Nicaragua.

Trong tuyên bố trước chuyến công du, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả ba nước trên đều sử dụng nhiều công nghệ quân sự của Nga, do đó có rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Bên cạnh đó, đây cũng là những nước có thể cung cấp dịch vụ hậu cần hàng không và hàng hải cho các chiến dịch tuần tra toàn cầu mà quân đội Nga tiến hành từ vài năm trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục