Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm căn cứ Mỹ, kiểm tra THAAD

Ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã tới thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Guam để kiểm tra một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm căn cứ Mỹ, kiểm tra THAAD ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (Nguồn: wsj.com)

Theo Kyodo, ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã tới thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Guam để kiểm tra một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong bối cảnh bà đang tìm cách cải thiện năng lực để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Sau khi kiểm tra hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ, THAAD tại căn cứ không quân Andersen, bà Inada trả lời báo giới: "Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể về việc triển khai THAAD, tuy nhiên chúng tôi muốn nghiên cứu khả năng này."

Bộ trưởng Inada tới Guam hôm 12/1. Trong chuyến đi này, bà cũng nghiên cứu địa điểm và cơ sở để tiếp nhận khoảng 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, hiện đang đồn trú ở tỉnh đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản, sẽ chuyển tới Guam trong kế hoạch tái bố trí các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục