Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Israel hội đàm

Ngày 16/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật bản và Israel đã hội đàm, trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng về hạt nhân của Iran.
Theo hãng Kyodo, các quan chức Nhật Bản cho biết ngày 16/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka đã hội đàm với người đồng cấp Israel Ehud Barak, hiện đang ở thăm Tokyo 5 ngày, bắt đầu từ ngày 15/2, trong bối cảnh căng thằng ngày một gia tăng về các tham vọng hạt nhân của Iran.

Cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng này diễn ra một ngày sau khi Chính phủ Iran nói rằng họ đã chế tạo được các máy li tâm mới có khả năng làm giàu uranium nhanh hơn trước đây nhiều.

Các quan chức Nhật Bản dẫn lời ông Tanaka nói với ông Barak rằng Nhật Bản cùng chia sẻ những lo ngại với cộng đồng quốc tế về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bị tình nghi của Iran và tìm cánh giải quyết vấn đề này bằng biện pháp hoà bình và ngoại giao.

Ngày 15/2, ông Barak cũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, trong đó ông Noda đã kêu gọi Israel không nên có hành động quân sự chống lại Iran.

Ngày càng có thêm lo ngại rằng Ixraen có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống Iran sau một loạt vụ nổ gần đây mà Iran bị đổ lỗi là thủ phạm, nhằm vào các nhà ngoại giao Israel ở Ấn Độ và một số nơi khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục