Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố không cần viện trợ của Mỹ

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/10 tuyên bố quân đội nước này có thể tự xoay xở mà không cần tới viện trợ của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố không cần viện trợ của Mỹ ảnh 1Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana (trái) trong cuộc họp tại căn cứ quân sự thị trấn San Miguel, tỉnh Bulacan, phía bắc Manila ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/10 tuyên bố quân đội nước này có thể tự xoay xở mà không cần tới viện trợ của Mỹ.

Phát biểu tại một diễn đàn phóng viên nước ngoài, ông Delfin Lorenzana nói: "Tôi cho là chúng tôi có thể tự xoay xở được mà không cần viện trợ đó. Quốc hội của chúng tôi thực sự sẽ cấp kinh phí cho chúng tôi ngay lập tức để mua sắm trang thiết bị. Tôi tin rằng họ sẽ cho chúng tôi nhiều hơn nếu chúng tôi không có nguồn tài chính khác."

Trước đó hôm 6/10, Tổng thống Philippines tuyên bố Mỹ và EU nên rút viện trợ khỏi quốc gia Đông Nam Á này nếu không hài lòng về cuộc chiến chống ma túy của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục