Bộ trưởng Quốc phòng Serbia bị sa thải vì kỳ thị giới tính

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic thông báo sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gasic vì đưa ra bình luận kỳ thị giới tính với một nữ nhà báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Serbia bị sa thải vì kỳ thị giới tính ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Bratislav Gasic. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, ngày 7/12, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic thông báo sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gasic vì đưa ra bình luận kỳ thị giới tính với một nữ nhà báo.

Thủ tướng Vucic nói: "Chúng ta phải bảo vệ tất cả phụ nữ ở Serbia. Không có lời biện hộ hay xin lỗi nào có thể bào chữa cho việc ông Bratislav Gasic đã làm."

Trước đó ông Gasic đã khiến dư luận phẫn nộ khi nói “tôi thích những nữ nhà báo quỳ xuống dễ dàng như vậy,” sau khi một nhà báo của kênh truyền hình B92 quỳ ở phía trước ông để tránh ống kính máy quay khi ông này phát biểu trước các phóng viên nhân chuyến thăm một nhà máy hôm 6/12.

Ông Gasic, 48 tuổi, là một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Vucic và là Phó Chủ tịch Đảng Tiến bộ Serbia cánh hữu cầm quyền.

Phe đối lập từng nhiều lần đòi cách chức ông Gasic liên quan đến các vụ bê bối, song đều bị Thủ tướng Vucic từ chối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục