Bộ trưởng Quốc phòng Syria thăm Nga trước thềm hòa đàm Geneva

Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed Jassem al-Freij đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moskva trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình về Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Syria thăm Nga trước thềm hòa đàm Geneva ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 28/1, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed Jassem al-Freij đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moskva trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình về Syria dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 29/1 ở Geneva (Thụy Sĩ).

Tại cuộc gặp, ông Shoigu và người đồng cấp Syria Fahed Jassem al-Freij đã thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Những kết quả từ chiến dịch không kích của Nga ở Syria nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố, đã được thảo luận. Cuộc gặp này đã diễn ra trong không khí thân thiện và khẳng định mục tiêu của hai bên nhằm mở rộng sự hợp tác toàn diện hơn nữa giữa bộ quốc phòng hai nước."

Cũng theo các nguồn tin trên, ông Shoigu cùng ngày đã có cuộc gặp riêng rẽ với Tham mưu trưởng liên quân Jordan, Tướng Mohammed al-Zaben Meshaal để thảo luận về sự hợp tác quốc phòng song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục