Bộ trưởng Quốc phòng Syria thăm tàu chiến Nga

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Syria Dawoud Rajha ngày 8/1 đã tới thăm tàu sân bay Kuznetsov của Nga.
Theo THX, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Syria Dawoud Rajha ngày 8/1 đã tới thăm tàu sân bay Kuznetsov của Nga nhân dịp nhóm tàu này ghé vào cơ sở tiếp tế của hải quân Nga tại thành phố cảng Tartous của Syria một ngày trước đó.

Theo SANA, Bộ trưởng Rajha đã nhấn mạnh tới mối quan hệ lịch sử giữa Syria và Nga, hoan nghênh lập trường của Nga ủng hộ nhân dân Syria. Trên tàu sân bay Kuznetsov, ông Rajha cũng đã được nghe giới thiệu về nhiệm vụ của đội tàu cũng như hệ thống vũ khí trang bị trên tàu.

Về phần mình, ông Azamat Kulmukhametov, Đại sứ Nga tại Syria, cho rằng chuyến ghé thăm của đội tàu Nga cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước thân thiện này. Đại sứ Kulmukhametov nói: "Nga thực sự quan tâm tới việc đạt được những khát vọng dân chủ của người dân Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn diện chương trình cải cách" tại Syria.

Theo kênh truyền hình tư nhân Addounia, hôm 7/1, nhóm tàu chiến Nga tuần tra trên vùng biển phía Đông Địa Trung Hải đã cập cảng Tartous và được Thị trưởng Imad Naddaf, người đánh giá cao sự ủng hộ của Nga dành cho Syria, tiếp đón.
 
 Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass dẫn một nguồn tin Hải quân Nga cho biết "các tàu Nga dự kiến lưu lại Syria trong vài ngày," song không cho biết chi tiết về sứ mệnh của nhóm tàu này tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục