Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển đã xin từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Sten Tolgfors xin từ chức trước chỉ trích nặng nề liên quan tới kế hoạch xây nhà máy vũ khí bị rò rỉ.
Theo Tân Hoa xã và AP, các nguồn tin chính thức ngày 29/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Sten Tolgfors đã quyết định từ chức trước sự chỉ trích nặng nề liên quan tới kế hoạch bí mật xây một nhà máy vũ khí ở Arập Xêút bị rò rỉ cho phương tiện truyền thông.

Bà Roberta Alenius, Phát ngôn viên của Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt, nói với hãng tin AP rằng ông Tolgfors đã tự xin từ chức, song bà từ chối thông báo lý do đồng thời cho biết các thông tin liên quan sẽ được công bố trong cuộc họp báo cùng ngày.

Ông Tolgfors bị chỉ trích gay gắt sau khi phát thanh Thụy Điển dẫn các tài liệu bị rò rỉ cho thấy các cơ quan thuộc quân đội Thụy Điển đã thảo luận về việc hỗ trợ Arập Xêút xây cơ sở sửa chữa và cải tiến vũ khí chống tăng.

Mặc dù Thụy Điển không có lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Arập Xêút, song theo nguồn tin, thỏa thuận nói trên được thực thi nhằm tránh một cuộc thảo luận công khai về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục