Bộ trưởng Quốc phòng TQ "thưởng phi công Ấn Độ"

Theo báo The Hindu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã thưởng cho phi công Ấn Độ gần 2.000 USD vì lái tốt.
Báo chí Ấn Độ ngày 6/9 cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt, đã gây ra một rắc rối ngoại giao nho nhỏ trong chuyến thăm Ấn Độ của ông khi đề nghị một khoản tiền "boa" gần 2.000 USD cho hai viên phi công đã chở ông từ Mumbai tới New Delhi. Theo báo The Hindu, Ông Lương, sẽ rời Ấn Độ hôm nay sau chuyến thăm bốn ngày, đã đưa hai phong bì đầy tiền mặt cho hai viên phi công sau chuyến bay trong trận mưa gió mùa dữ dội tối thứ Hai. “Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc rất hài lòng với cách các phi công của IAF (Không quân Ấn Độ) xử lý chuyến bay và đưa ông xuống thủ đô êm ái,” tờ báo viết, trích những nguồn tin giấu tên. Phần thưởng tiền mặt 100.000 rupee (1.800 USD) vi phạm quy định của Ấn Độ cấm phi hành đoàn nhận tiền từ hành khách, theo báo The Hindu. Số tiền nói trên sẽ được sung công. “Các quan chức sau đó biết rằng bộ trưởng nước bạn không được thông báo về quy định và thông lệ này ở Ấn Độ,” báo The Hindu nói. Sau hai ngày gặp các lãnh đạo quân đội, bộ trưởng quốc phòng và thủ tướng Ấn Độ, ông Lương đã đi ngắm cảnh vào ngày 5/9 và xuất hiện mặc thường phục, mũ bóng chày và áo phông màu hồng. Ông đã tới chơi Qutub Minar, một di sản UNESCO ở New Delhi và đền Taj Mahal ở Agra.
Bộ trưởng Quốc phòng TQ "thưởng phi công Ấn Độ" ảnh 1
Ông Lương Quang Liệt mặc thường phục thăm Qutub Minar (Nguồn: Reuters)
Trọng tâm chuyến thăm chính thức này là việc Ấn Độ cùng Trung Quốc cân nhắc nối lại các cuộc tập trận chung sau bốn năm gián đoạn. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã gặp nhiều trục trặc vì tranh chấp lãnh thổ và cạnh tranh cho ảnh hưởng trong vùng./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục