Bộ trưởng Quốc phòng Zambia đắc cử Tổng thống với tỷ lệ sít sao

Ngày 24/1, Ủy ban bầu cử Zambia (ECZ) thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Lungu, Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Yêu nước (PF) cầm quyền của Zambia, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Bộ trưởng Quốc phòng Zambia đắc cử Tổng thống với tỷ lệ sít sao ảnh 1Tân tổng thống Zambia Edgar Lungu. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/1, Ủy ban bầu cử Zambia (ECZ) thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Edgar Lungu, Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Yêu nước (PF) cầm quyền của Zambia, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này với tỷ lệ sít sao.

Ông Lungu đã giành được 48,33% phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là lãnh đạo Đảng Liên minh vì Sự phát triển quốc gia (UPND) đối lập Hakainde Hichilema bám sát nút với 46,67% số phiếu ủng hộ.

Ông Lungu, 58 tuổi, nhậm chức vào ngày 25/1 để trở thành tổng thống thứ sáu của Zambia kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1964, và sẽ lãnh đạo Zambia cho đến hết 19 tháng còn lại trong nhiệm kỳ năm năm của cố Tổng thống Michael Sata, người qua đời tại Anh hồi tháng 10 năm ngoái.

Dự kiến, các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục