Bộ trưởng Tài chính Anh: Các cuộc đàm phán Brexit mang tính xây dựng

Ông Hammond đã bác bỏ những thông tin cho rằng các cuộc đàm phán Brexit về việc Anh rời khỏi EU đang bị bế tắc, đồng thời nhấn mạnh thật “kỳ cục” khi coi các nhà đàm phán EU là “kẻ thù."
Bộ trưởng Tài chính Anh: Các cuộc đàm phán Brexit mang tính xây dựng ảnh 1Ông Philip Hammond. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo CNBC, ngày 16/10, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã bác bỏ những thông tin cho rằng các cuộc đàm phán Brexit về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đang bị bế tắc, đồng thời nhấn mạnh thật “kỳ cục” khi coi các nhà đàm phán EU là “kẻ thù."

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC khi đang tham dự các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington (Mỹ), ông Hammond cho rằng ông không nghĩ các cuộc đàm phán giữa hai bên đang bị đình trệ, vốn gây lo ngại về một kịch bản “không thỏa thuận” vào cuối giai đoạn đàm phán Brexit kéo dài hai năm, dự kiến trong tháng 3/2018. Người đứng đầu ngành tài chính Anh bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận.

Bất chấp niềm tin của ông Hammond, thời gian gần đây các cuộc đàm phán giữa Anh và EU dường như đang đi vào ngõ cụt liên quan tới các vấn đề chưa được giải quyết, nhất là “hóa đơn ly hôn” liên quan tới phạm vi nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU khi rời khỏi liên minh này.

[Vấn đề Brexit: Bộ trưởng tài chính Anh trước sức ép bị sa thải]

Ông Hammond đã gây ra tranh cãi hôm 13/10 vừa qua khi gọi Brussels là “kẻ thù” trong một cuộc phỏng vấn tại Washington. Tuy nhiên, sau đó ông đã thanh minh rằng đây là một bình luận vụng về, đồng thời khẳng định London có một mối quan hệ “mang tính xây dựng” với các nhà đàm phán EU.

Ông nhấn mạnh: “Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là tiến trình đàm phán. Rõ ràng tiến trình mà EU lựa chọn không thúc đẩy đàm phán một cách hiệu quả nhất "

Quan chức hàng đầu ngành tài chính Anh cũng thừa nhận London đã chuẩn bị cho một kết cục không đạt được thỏa thuận nào, bao gồm khả năng thiết lập một hàng rào thuế quan và thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục