Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin muốn sớm nâng trần nợ công

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 2/6 bày tỏ tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ sớm nâng trần nợ công của nước này, hiện gần chạm ngưỡng 20.000 tỷ USD.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin muốn sớm nâng trần nợ công ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: Bloomberg News)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 2/6 bày tỏ tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ sớm nâng trần nợ công của nước này, hiện gần chạm ngưỡng 20.000 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business, người đứng đầu ngành tài chính Mỹ cho biết các bên sắp đạt được thỏa thuận để nâng trần nợ công của nước Mỹ.

Ông Mnuchin đã thông báo với Quốc hội rằng họ cần “đạt được điều này càng sớm càng tốt” và nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với giới lập pháp nhằm đạt được thỏa thuận.

[Nợ công của Mỹ có xu hướng sẽ tăng mạnh trong dài hạn]

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin đã có cuộc điều trần trước một ủy ban của Hạ viện. Ông Mnuchin thừa nhận cần phải nâng trần nợ công của nước Mỹ sớm hơn so với kế hoạch và kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua quyết định trước kỳ nghỉ hè vào đầu tháng 8 tới.

Cuối tháng Tư vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Chính phủ liên bang vẫn có thể hoạt động mà không cần nâng trần nợ công cho tới mùa Thu.

Nhà Trắng cũng dự kiến sẽ nâng mức trần này vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Mức nợ công của Mỹ hiện gần chạm ngưỡng 20.000 tỷ USD, vượt 100% GDP của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục