Bộ trưởng Tài chính Nhật tuyên bố từ chức

Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa tuyên bố sẽ từ chức, sau khi phe đối lập chỉ trích việc ông có dấu hiệu không tỉnh táo tại Hội nghị G-7 tổ chức ở Rome (Italy) hôm 14/2.

Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shoichi Nakagawa tuyên bố sẽ từ chức, sau khi phe đối lập chỉ trích việc ông có dấu hiệu không tỉnh táo tại Hội nghị G-7 tổ chức ở Rome (Italy) hôm 14/2.

Hiện tại, ông chưa cho biết thời điểm chính xác sẽ từ chức mà chỉ thông báo rằng "sẽ đệ đơn từ chức ngay lập tức sau khi dự luật ngân sách và các dự luật liên quan được Hạ viện thông qua".

Trước đó, phe đối lập đã đòi ông từ chức vì cho rằng việc Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản có dấu hiệu say rượu, đọc một bài diễn văn rời rạc và lộn xộn tại phiên họp báo lúc bế mạc hội nghị G-7 đã ảnh hưởng đến thể diện của đất nước Nhật Bản.

Phe đối lập đe dọa nếu ông không chấp nhận từ chức họ sẽ yêu cầu họp khiển trách ông Nakagawa tại Thượng viện - nơi phe đối lập dành quyền kiểm soát. Mặc dù một văn kiện khiển trách tại Thượng viện không mang tính ràng buộc, song từng có một bộ trưởng trong nội các tiền nhiệm phải từ chức sau động thái tương tự.

Trong khi đó, ông Nakagawa vẫn bác bỏ những chỉ trích cho rằng ông bị say rượu và khẳng định ông chỉ nhấp một chút rượu vang trước cuộc họp báo. Ông giải thích việc ông có dấu hiệu mệt mỏi là do ảnh hưởng từ loại thuốc trị cảm cúm ông đang sử dụng và khẳng định sẽ công khai đơn thuốc của bác sỹ xác nhận về loại thuốc trị cảm cúm ông mang theo trong chuyến đi này.

Vụ việc của ông Nakagawa càng tác động tiêu cực đến uy tín chính phủ Thủ tướng Taro Aso vốn đang suy giảm nghiêm trọng. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy trong bối cảnh cuộc bầu cử Hạ viện đang đến gần, dự kiến tổ chức muộn nhất là vào tháng 10/2009, nhiều khả năng đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập sẽ giành chiến thắng trước Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, chấm dứt hơn 50 năm lãnh đạo đất nước của LDP.

Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano là nhân vật được Thủ tướng  Aso "để mắt" tới nhằm đưa vào thay thế vị trí của ông Nakagawa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục