Bộ trưởng Thăng dự hội nghị giao thông ASEAN

Chiều 15/12, Hội nghị ATM-17 ra Tuyên bố chung nhấn mạnh tiến tới cộng đồng ASEAN, tăng cường thông suốt vận tải trong khu vực.
Chiều 15/12, Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 (ATM-17), diễn ra tại Phnom Penh đã kết thúc sau một ngày làm việc và ra Tuyên bố chung nhấn mạnh tiến tới cộng đồng ASEAN, tăng cường kết nối đường không, đường biển, thông suốt vận tải trong khu vực.

Hội nghị do Bộ trưởng Giao thông công chính Campuchia Tram Iv Tek làm Chủ tọa. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc.

Theo tuyên bố chung, các Bộ trưởng hoan nghênh quyết định của các Nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19 nhằm thúc đẩy quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN và đảm bảo cấu trúc khu vực và môi trường, tăng cường vai trò của ASEAN trong cộng đồng quốc tế; mong muốn việc hiện thực hóa những cam kết của lãnh đạo các đối tác đối thoại tại các Hội nghị cấp cao tổ chức tháng 11/2011 ở Bali, Indonesia về việc hỗ trợ ASEAN thực hiện các dự án giao thông vận tải ưu tiên trong Kế hoạch Tổng thể và Kết nối ASEAN (MPAC).

Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh hiệu lực của Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận chuyển hành khách đường không (MAFLPAS), coi đây là động lực tạo thuận lợi và thúc đẩy vận chuyển hàng không cũng như bổ sung cho các nỗ lực tự do hóa và tạo thuận lợi vận tải.

Hội nghị đã thông qua Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất ASEAN (ASAM), bao gồm các lĩnh vực như tự do hóa vận tải hàng không, thống nhất các tiêu chuẩn và thực tiễn về an toàn, an ninh, hài hòa hóa quản lý hoạt động hỗ trợ cho ASAM.

Nhằm thông suốt vận tải hàng hóa trong khu vực, Hội nghị đã ký Nghị định thư 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới Đường sắt, thực hiện Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi Hàng hóa quá cảnh (AFAGIT), coi đây là bước tiến lớn trong nỗ lực của ASEAN nhằm tạo thuận lợi di chuyển của tàu chở hàng qua biên giới trong khu vực.

Các Bộ trưởng hoan nghênh việc tiến hành nghiên cứu Quy hoạch tổng thể và Nghiên cứu khả thi về thiết lập một Mạng lưới vận tải biển chuyên chở hàng Ro-Ro (hàng hóa và thiết bị có bánh lăn) trong ASEAN và Tuyến vận tải biển ngắn nhằm đánh giá khả năng phát triển các tuyến Ro-Ro trong khối ASEAN kết nối đất liền với các vùng quần đảo để cung cấp hệ thống vận tải đa phương thức thông suốt cho ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận hoạt động xây dựng Chiến lược triển khai Thị trường vận tải biển chung ASEAN do Nhóm công tác hàng hải đang thực hiện.

Về hợp tác giao thông vận tải với các đối tác, các Bộ trưởng hài lòng với tiến triển đạt được trong việc thực hiện các chương trình hợp tác chiến lược với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như Đức và Liên minh châu Âu (EU) trong các năm qua.

Theo chương trình, ngày 16/12 sẽ diễn ra các Hội nghị ATM 10+ Trung Quốc, Hội nghị ATM 9+ Nhật Bản và ATM 3 + Hàn Quốc. Hội nghị ATM-18 sẽ được tổ chức tại Inđônêxia vào năm 2012.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia Tram Iv Tek và sẽ gặp Trưởng đoàn Nhật Bản vào chiều 16/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục