Bộ trưởng Thông tin Campuchia tiếp đoàn cấp cao TTXVN

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong Bộ trưởng Thông tin Campuchia ủng hộ các kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa AKP và VNA.
Bộ trưởng Thông tin Campuchia tiếp đoàn cấp cao TTXVN ảnh 1Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã tiếp Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu. (Ảnh: Phạm Hùng/Vietnam+)

Sáng 28/11, tại Phnom Penh, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã tiếp Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (VNA) do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Campuchia theo lời mời của Tổng Giám đốc Thông tấn xã nhà nước Campuchia (AKP), bà Sok Mom Nimul.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi thông báo cho Bộ trưởng Khieu Kanharith kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu VNA và AKP diễn ra ngày 27/11 và khẳng định kết quả hợp tác truyền thống, hiệu quả giữa AKP và VNA trong công tác truyền thông đã và đang góp phần tích cực giúp tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong Bộ trưởng Khieu Kanharith trên cương vị của mình ủng hộ các kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa AKP và VNA phát triển xứng tầm với vị trí thông tấn xã quốc gia của cả hai bên cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Khieu Kanharith đánh giá cao sự hợp tác giữa AKP và VNA, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của VNA đối với AKP trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin. Bộ trưởng Khieu Kanharith đánh giá cao đề nghị của Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi về sự tăng cường hợp tác giữa hai hãng thông tấn nhà nước.

Bộ trưởng Khieu Kanharith cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận chức năng cùng AKP xây dựng những dự án hợp tác thích hợp với Thông tấn xã Việt Nam, trình lên Chính phủ Hoàng gia để triển khai thông qua kênh hợp tác liên chính phủ hai nước.

Bộ trưởng Khieu Kanharith chúc mừng Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi về sự phát triển lớn mạnh của VNA trong giai đoạn vừa qua và hứa sẽ ủng hộ việc đưa kênh truyền hình Thông tấn xã vào hệ thống truyền hình cáp tại Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn Bộ trưởng Khieu Kanharith và Bộ Thông tin Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong quá trình tác nghiệp tại Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục