Bộ trưởng Thương mại New Zealand được bổ nhiệm làm Đại sứ ở Mỹ

Thủ tướng New Zealand John Key đã cải tổ Nội các, theo đó bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Tim Groser - người tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - làm Đại sứ tại Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại New Zealand được bổ nhiệm làm Đại sứ ở Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Tim Groser làm Đại sứ tại Mỹ. (Nguồn: stuff.co.nz)

THX đưa tin, ngày 7/12, Thủ tướng New Zealand John Key đã cải tổ Nội các, theo đó bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Tim Groser - người tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - làm Đại sứ tại Mỹ.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng John Key cho biết ông Groser sẽ rút khỏi Nội các từ ngày 14/12 tới sau khi hoàn tất các trách nhiệm của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề biến đổi khí hậu tại hội nghị khí hậu toàn cầu đang diễn ra ở thủ đô Paris (Pháp), và sẽ nhận nhiệm vụ ngoại giao mới từ năm tới.

Chức Bộ trưởng Thương mại sẽ được trao cho ông Todd McClay - người cũng sẽ tiếp tục đảm trách quản lý các doanh nghiệp quốc doanh - trong khi chức Bộ trưởng Ngân khố do ông đảm nhiệm sẽ được trao cho Bộ trưởng Cảnh sát đương nhiệm Michael Woodhouse.

Paula Bennett - nhân vật thứ 5 trong Nội các - sẽ tiếp quản chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Judith Collins sẽ quay trở lại Nội các để quản lý các ngành cảnh sát và quản giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục