Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman trở thành Quốc vương mới

Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman Haitham bin Tariq Al-Said đã tuyên thệ, trở thành Quốc vương mới của quốc gia này sau khi được chỉ định nối ngôi.
Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman trở thành Quốc vương mới ảnh 1Quốc vương mới của Oman Haitham bin Tariq Al Said. (Nguồn: AP)

Ngày 11/1, Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia Oman Haitham bin Tariq Al-Said đã tuyên thệ, trở thành Quốc vương mới của quốc gia này sau khi được chỉ định nối ngôi, thay thế Quốc vương Qaboos bin Said, người trị vì Oman suốt gần 50 năm qua, vừa từ trần tối 10/1 ở tuổi 79.

Ông Haitham bin Tariq Al-Said, 65 tuổi, là cháu trai của cố Quốc vương Qaboos bin Said, đồng thời là người được vị quốc vương này lúc sinh thời rất tín nhiệm.

[Quốc vương Oman Qaboos bin Said qua đời sau gần 50 năm trị vì]

Theo đài truyền hình nhà nước Oman, nhà chức trách nước này đã mở một bức thư được Quốc vương Qaboos bin Said viết sẵn và niêm phong, trong đó có nên tên của người được ông lựa chọn để kế vị mình.

Trước đó, Hội đồng Quốc phòng Hồi giáo Oman cho biết hội đồng này đã có cuộc họp với Hội đồng Hoàng gia Oman và mời các thành viên trong gia quyến của Quốc vương Qaboos bin Said chọn ra một nhân vật có thể cai trị đất nước.

Theo luật kế vị của Vương quốc Ôman, nếu Hội đồng Hoàng gia Oman (tức gia đình của quốc vương) không thể nhất trí về người kế vị, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, lãnh đạo tòa án tối cao và người đứng đầu của hai hội đồng cố vấn quốc gia sẽ trao quyền cho người có tên được quốc vương trước đó bí mật viết trong một lá thư niêm phong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục