Bộ trưởng Venezuela tố cáo tham vọng quân chủ của phe đối lập

Bộ trưởng Quốc phòng Padrino lên tiếng phản đối những tham vọng quân chủ của phe đối lập Venezuela và cho rằng vận mệnh thật sự của nước Nam Mỹ chính là sự tự do và chủ quyền của nhân dân.
Bộ trưởng Venezuela tố cáo tham vọng quân chủ của phe đối lập ảnh 1Bộ trưởng Vladimir Padrino. (Ảnh: EFE/TTXVN)

Ngày 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino lên tiếng phản đối những tham vọng quân chủ của phe đối lập Venezuela và cho rằng vận mệnh thật sự của nước Nam Mỹ chính là sự tự do và chủ quyền của nhân dân.

Trong thông điệp đưa ra trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu Quân đội Venezuela dẫn lời Nhà giải phóng Venezuela Simon Bolivar cách đây 200 năm, khẳng định một Chính phủ cộng hòa đã, đang và nên là của Venezuela; nền tảng của nó phải là chủ quyền của nhân dân, sự phân chia quyền lực và tự do dân sự...

Bởi lẽ đó, Bộ trưởng Padrino nhấn mạnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) tiếp tục công nhận và trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro với tư cách là người đứng đầu Nhà nước hợp hiến và chỉ huy của quân đội trong giai đoạn cầm quyền 2019-2025.

[Chính quyền Venezuela đề nghị lãnh đạo phe đối lập Guaido đàm phán]

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, gửi lời chúc mừng tới FANB vì đã duy trì được sự yên ổn của đất nước trước những nỗ lực của phe cánh hữu nước này nhằm đưa cái gọi là “viện trợ nhân đạo” vào Venezuela với sự hỗ trợ của Mỹ.

Ông lập luận rằng hành động hỗ trợ chỉ nhằm tìm cách tạo ra bất ổn và một cuộc can thiệp nước ngoài vào lãnh thổ quốc gia Bolivar.

Chủ tịch ANC cũng tuyên bố sẽ không một quân lính nước ngoài nào có thể đặt chân lên đất Venezuela trong sự đoàn kết giữa nhân dân, liên minh quân-dân và FANB./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.