Bộ trưởng Y tế Mỹ xin lỗi vì sự cố trang mạng Obamacare

Bộ trưởng Y tế Mỹ ngày 30/10 đã lên tiếng xin lỗi công khai về hoạt động trục trặc của trang điện tử đăng ký bảo hiểm y tế của chính phủ.

Bộ trưởng Y tế Mỹ ngày 30/10 đã lên tiếng xin lỗi công khai về hoạt động trục trặc của trang điện tử đăng ký bảo hiểm y tế của chính phủ.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Kathleen Sebelius cho biết bà lấy làm tiếc về các sự cố kỹ thuật trên trang mạng HealthCare.gov gây khó khăn cho hàng triệu người muốn đăng ký bảo hiểm y tế, đồng thời cam kết sẽ có trách nhiệm sớm giải quyết vấn đề kỹ thuật này.

Tuy nhiên, bà Sebelius khẳng định chương trình Obamacare đến nay đang tạo ra lợi ích cho nhiều người dân Mỹ.

Trang mạng Healthcare.gov là địa chỉ nơi người dân Mỹ nộp đơn xin mua bảo hiểm sức khỏe với giá phải chăng và có chất lượng theo đạo luật Obamacare.

Website này hoạt động tại 36 bang của nước Mỹ, 14 bang còn lại vận hành chương trình này thông qua trang web của chính những bang này.

Kể từ khi được đưa vào thực hiện vào ngày 1/10 vừa qua, "Healthcare.gov" đã gặp trục trặc với hàng loạt sự cố như quá tải, tải chậm, thậm chí sập mạng.

Buổi điều trần của bà Sebelius đánh dấu phiên điều trần Quốc hội thứ ba trong một tuần liên quan tới những sự cố xoay quanh chương trình Obamacare.

Trước đó, ngày 21/10, Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng bảo vệ chương trình chăm sóc sức khỏe này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục