Bộ TT&TT yêu cầu Google xử lý video nhảm trên YouTube

Bộ TT&TT cho biết hiện trên YouTube đang tồn tại nhiều kênh và video hướng tới đối tượng người xem là giới trẻ có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) mới đây đã gửi văn bản tới tập đoàn công nghệ Google, trong đó yêu cầu ngừng chia tiền quảng cáo những kênh và video có nội dung không phù hợp trên YouTube.

Theo văn bản trên, YouTube đang có nhiều kênh video dành cho trẻ em nhưng có hình ảnh dung tục, phản cảm, nội dung nhảm và cổ súy việc chơi cờ bạc, thử ma túy và kích động bạo lực./.

(Vnews/Vietnam+)