Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia ký Chương trình hợp tác năm 2016

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ang Vong Vathana và chứng kiến lễ ký kết hợp tác năm 2016 giữa ngành tư pháp của hai nước.
Bộ Tư pháp Việt Nam và Campuchia ký Chương trình hợp tác năm 2016 ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường Hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Ang Vong Vathana. (Ảnh: Trần Trí Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 29/2, tại Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, dẫn đầu Đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam đang ở thăm Campuchia từ ngày 27/2 theo lời mời của Bộ Tư pháp Campuchia, đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ang Vong Vathana và chứng kiến lễ ký kết hợp tác năm 2016 giữa ngành tư pháp của hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia trên tất cả các lĩnh vực đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ song phương.

Sau khi thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội cũng như công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; và dành nhiều thời gian chia sẻ tình hình và kinh nghiệm cải cách tư pháp ở Việt Nam, những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp Việt Nam trong năm 2006.

Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định Bộ Tư pháp Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa hai Bộ Tư pháp nói riêng lên một tầm cao mới, đặc biệt trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN vừa được thành lập vào 31/12/2015 vừa qua, làm ấm lại quan hệ hợp tác về luật pháp và tư pháp giữa hai nước sau thời gian chững lại kể từ năm 2014.

Về phần mình, Bộ trưởng Ang Vong Vathana đánh giá cao ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia trong quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và nhấn mạnh Bộ Tư pháp Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ bền vững, hợp tác hiệu quả với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bộ trưởng Ang Vong Vathana cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; kinh nghiệm rà soát hệ thống pháp luật để ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì Việt Nam đã gia nhập TPP còn Campuchia hiện mới đang xem xét, cân nhắc việc tham gia Hiệp định này.

Hai Bộ trưởng cùng khẳng định trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN vừa được chính thức thành lập vào cuối năm 2015, việc đẩy mạnh hợp tác song phương giữa các nước thành viên, trong đó có Việt Nam và Campuchia càng có ý nghĩa quan trọng.

Hai bên đều mong muốn sẽ tích cực hơn nữa trong việc phối hợp thực hiện các sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM); triển khai các nghiên cứu chung về các lĩnh vực mang tính thời sự, được sự quan tâm chung trong khu vực, nghiên cứu gia nhập các điều ước quốc tế hoặc các tổ chức khu vực, toàn cầu nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật giữa ASEAN và các quốc gia, tổ chức khác.

Hai Bộ trưởng đều bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của hai nước, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết Chương trình hợp tác năm 2016 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia, theo đó hai bên nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại Việt Nam vào năm 2016.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự đã ký ngày 21/01/2013, cũng như sớm ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự (đã hoàn thành 2 vòng đàm phán) và tiếp tục đàm phán Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù...

Chiều 1/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng sẽ tiếp thân mật Bộ trưởng Hà Hùng Cường.

Cùng ngày, Đoàn Bộ Tư pháp sẽ gặp Tòa án tối cao; Viện công tố tối cao bên cạnh Tòa án tối cao; Học viện Hoàng Gia đào tạo nghiệp vụ tòa án; Đoàn luật sư Campuchia.

Trước đó, Đoàn đã đi thăm khu di tích Angkor ở tỉnh Siem Reap. Đoàn sẽ rời Campuchia vào ngày 2/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục