Bộ Tứ Trung Đông nỗ lực giải quyết khủng hoảng Israel-Palestine

Bộ tứ trung gian quốc tế giải quyết vấn đề Trung Đông sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine.
Bộ Tứ Trung Đông nỗ lực giải quyết khủng hoảng Israel-Palestine ảnh 1Lực lượng an ninh Israel trong cuộc xung đột với thanh niên Palestine tại Betunia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX dẫn nguồn tin từ Liên hợp quốc ngày 15/1 cho biết nhóm Bộ tứ trung gian quốc tế giải quyết vấn đề Trung Đông (gọi tắt là Bộ Tứ Trung Đông) gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine.

Theo Văn phòng Phát ngôn viên Liên hợp quốc "một cuộc gặp cấp phái viên sẽ được tổ chức vào ngày 26/1 tới tại Brussels (Bỉ)" để thảo luận về cách thức khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập kỷ qua đã leo thang trong thời gian gần đây.

Hôm 30/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine trước cuối năm 2017. Sau đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký các văn kiện để gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), mở đường cho khả năng khởi kiện Israel phạm các tội ác chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục